1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an TPHCM: Ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Công an TPHCM nhận định, ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm, nhiều đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội do sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác.

Sáng 21/12, Công an TPHCM tổ chức gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021.

Công an TPHCM thông tin kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020

Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tội phạm ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội do sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác.

Công an TPHCM: Ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm - 1
Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin với báo chí kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020

Theo Công an TPHCM, hầu hết các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khám phá gần đây đều có yếu tố xuyên quốc gia với số lượng lớn ma túy tổng hợp và heroin bị thu giữ có nguồn gốc từ Campuchia.

"Lợi dụng ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đối tượng đã chuyển sang hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các chung cư cao tầng, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn... nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", Thượng tá Xuân thông tin.

Trong năm 2020, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý gần 5.000 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của Công an TPHCM, trên địa bàn TP có gần 28.000 người nghiện, tăng hơn 2.700 so với năm 2019. Ngoài ra, số người nghiện chưa được thống kê còn tiềm ẩn rất lớn, chủ yếu là do việc xác định tình trạng nghiện còn nhiều bất cập.

"Các đối tượng nghiện là nhân tố có khả năng làm tăng tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và cũng là tác nhân phát sinh thêm người nghiện mới", đại diện Công an TPHCM nhận định.

Công an TPHCM: Ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm - 2
Công an TPHCM nhận định ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TPHCM sẽ tập trung triệt phá tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm đòi nợ thuê, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, thao túng giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn thành phố; tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng, chống cháy nổ; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng tất cả các loại pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm…

4 loại án được kéo giảm trong năm 2020

Trong năm 2020, trên địa bàn TPHCM xảy ra hơn 4.400 vụ phạm pháp hình sự. Công an TPHCM đã điều tra khám phá 3.220 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 73,03%), bắt 5.119 tên.

Theo Công an TPHCM, có 4 loại án được kéo giảm gồm: cướp tài sản (giảm 14 vụ), cố ý gây thương tích (giảm 15 vụ), cướp giật tài sản (giảm 25 vụ) và trộm tài sản (giảm 105 vụ).

Lực lượng 363 Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý nhanh và giao các đơn vị có thẩm quyền 694 trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và 23.086 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn TP được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong năm 2020, trên địa bàn TP xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tập trung chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất hàng hóa, nhà ở kết hợp sản xuất.

Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện nhưng chưa có giải pháp khắc phục triệt để.