1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an thông tin vụ bắt Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu về vụ việc khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 1/7, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận một số thông tin liên quan đến vụ án khởi tố ông Lê Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Công an thông tin vụ bắt Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa - 1

Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa.

Theo đó, cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể dục thể thao Thanh Hóa (TTHL-TĐTDTT), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa. Ngoài ông Nam, 2 thuộc cấp tại TTHL-TĐTDTT cũng bị  bắt giữ.

Ông Lê Văn Nam đã nghỉ hưu từ ngày 1/6 và đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa.

Trước đó, ông Nam bị tố cáo về hành vi ăn chặn tiền công tập luyện, chế độ của các vận động viên thi đấu và tập luyện tại TTHL-TĐTDTT, khai khống số vận động viên để rút tiền ngân sách...

“Đây là vụ án mới phát sinh, cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam các bị can vào sáng ngày 30/6, còn kết quả thế nào, đến đâu thì Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố về vụ án này”, Đại tá Đào Đức Minh cho biết.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vụ án nêu trên, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là việc rất đáng tiếc, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ, khi có kết quả xử lý sẽ thông tin cho báo chí.

Trần Lê