1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo

Doãn Công

(Dân trí) - Đối tượng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, sinh viên nữ… Chúng mạo danh công an, thông báo nạn nhân có liên quan tới các vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "điều tra".

Ngày 10/4, Công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát, lừa đảo 2 sinh viên để chiếm đoạt số tiền gần 30 triệu đồng.

Theo Công an thành phố Quy Nhơn, trong 2 ngày 5-6/4, cơ quan này tiếp nhận tin báo của 2 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền cùng một thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát.

Công an Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo - 1

Công an thành phố Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo trong nước và quốc tế (Ảnh: Công an thành phố Quy Nhơn).

Đối tượng lừa đảo gọi cho các nạn nhân, hù dọa có liên quan đến các vụ án lừa đảo, rửa tiền, yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản, chuyển tiền theo yêu cầu rồi chiếm đoạt.

Vụ thứ nhất, khoảng 9h ngày 5/4, Đ. (sinh viên năm nhất Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02477700xxx của một người tự xưng là trung úy công an, công tác tại Công an thành phố Hà Nội.

Người này thông báo Đ. có liên quan tới một vụ rửa tiền, yêu cầu kết bạn qua Zalo với một người có tên tài khoản "Dai Nghia" để phối hợp điều tra. Tài khoản Zalo "Dai Nghia" hướng dẫn nạn nhân nộp tiền vào tài khoản một ngân hàng.

Sau khi chuyển 14 triệu đồng, Đ. liên hệ lại thì số điện thoại đã bị khóa.

Cùng thủ đoạn trên, trưa 6/4, H.D. (ở tỉnh Kon Tum, sinh viên năm nhất trường Đại học Quy Nhơn) cũng nhận được cuộc gọi từ số đầu số 02477700xxx.

Người này tự xưng là công an thông báo rằng D. bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, có người dùng dữ liệu cá nhân D. để tham gia vào phi vụ rửa tiền. Sau đó, đối tượng yêu cầu D. kết bạn Zalo qua số điện thoại 0917137xxx để chuyển tiền vào số tài khoản của một ngân hàng để kiểm tra.

Sau khi D. chuyển 15 triệu đồng, số điện thoại trên cũng khóa máy.

Biết bị lừa, 2 nạn nhân đến Công an thành phố Quy Nhơn trình báo vụ việc.

Sau vụ việc, công an công khai các đầu số điện thoại lừa đảo, cần cảnh giác, khuyến cáo người dân không nên nghe điện thoại từ các đầu số: +024, +028, +1900, +224, +232...

Đồng thời, yêu cầu người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản qua điện thoại, mã OTP tài khoản ngân hàng…