1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người phụ nữ trong nhà nghỉ

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 5/11, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đã phát đi thông báo gửi đến truy tìm nghi phạm đã sát hại người phụ nữ trong 1 nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Thủ Đức.

Thông báo này hiện đã được Công an quận Thủ Đức gửi đến công an các quận huyện trên địa bàn TPHCM cũng như công an các tỉnh thành trên cả nước.

Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người phụ nữ trong nhà nghỉ - 1
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng

Theo đó, qua quá trình trích xuất camera an ninh, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nghi phạm mà nam thanh niên (khoảng 35 tuổi) cao khoảng 1,6m , cắt tóc ngắn. Thời điểm xảy ra vụ án, nghi phạm mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần Jean xanh, mang dép kẹp và điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh.

Ngoài ra, tại hiện trường, công an còn thu giữ được nhiều bao cao su, 1 thanh kim loại dài 80 cm có 2 đầu bọc giấy quấn thun và được nối 1 móc treo quần áo bằng kim loại bởi dây thun.

Chiếc túi xách của nạn nhân được tìm thấy ở con đường phía sau khách sạn, bên trong không còn tài sản.

Công an phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người phụ nữ trong nhà nghỉ - 2
Hình ảnh nghi phạm được ghi lại bởi camera an ninh của nhà nghỉ

Như thông tin báo Dân Trí đã đưa, vào khoảng vào khoảng 16h35 chiều 29/10, một nam thanh niên đeo khẩu trang đến khách sạn A.H (đường số 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) để thuê phòng. Một lúc sau, bà Phạm Thị L. (45 tuổi, quê Lào Cai) đến và lên phòng của thanh niên này.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nam thanh niên vội vã xuống trả phòng và rời đi. Nhân viên khách sạn không thấy người phụ nữ xuống nên đã lên phòng kiểm tra.

Khi mở cửa phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên vội báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Bước đầu trên thi thể nạn nhân có có vết hằn ở vùng cổ, mắt trái sưng bầm và trên người nạn nhân chỉ mặc mỗi chiếc áo. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động lên vùng đầu, mặt và cổ.

Qua quá trình điều tra, công an xác định đối tượng đã đến nhà nghỉ A.H để mua dâm bà L. Tuy nhiên sau đó, tên này đã ra tay sát hại nạn nhân, rồi cướp 2 điện thoại rồi nhanh chóng bỏ trốn. Đây là 1 vụ án mạng cướp tài sản.