1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an mật phục giải tán 2 nhóm đua xe trái phép ở vùng ven Sài Gòn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Hai nhóm đua xe trái phép ở huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa bị công an mật phục giải tán, thu giữ 9 phương tiện, lập biên bản xử phạt.

Ngày 7/12, Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa giải tán 2 nhóm đua xe trái phép trên địa bàn.

Công an mật phục giải tán 2 nhóm đua xe trái phép ở vùng ven Sài Gòn - 1
Các thanh thiếu niên tụ tập đua xe bị Công an huyện Bình Chánh bị lập biên bản

Trước đó vào rạng sáng và tối ngày 6/12, hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên đường Mai Bá Hương, Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh cử cán bộ nhanh chóng xuống hiện trường kết hợp các trinh sát mật phục giải tán và thu giữ 9 xe máy đã thay đổi kết cấu.

Theo Đại tá Thao, các nhóm đua xe thường cử người túc trực trước trụ sở công an xã, huyện để cảnh báo cho nhóm giải tán nếu lực lượng chức năng xuất quân tuần tra. Trước đó, Công an huyện Bình Chánh đã giải tán nhóm hàng trăm người tụ tập đua xe trái phép, bắt 54 xe máy.

Công an mật phục giải tán 2 nhóm đua xe trái phép ở vùng ven Sài Gòn - 2
Công an kiểm tra phương tiện mà các thanh niên niên sử dụng để đua xe trái phép

"Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bình Chánh tổ chức 700 lượt tuần tra phòng chống đua xe với hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Hơn 600 trường hợp tụ tập đua xe bị lập biên bản xử lý", Đại tá Thao thông tin.

Để đảm bảo tình hình an toàn trật tự giao thông những ngày cuối năm 2020, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM và Công an 24 quận, huyện đồng loạt ra quân phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.