1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an "hốt trọn" nhiều đại lý đường dây cá độ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nguyễn Văn Hiếu cùng 7 đại lý cấp dưới đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Ngày 7/12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt 8 đối tượng liên quan.

Công an hốt trọn nhiều đại lý đường dây cá độ - 1

Nguyễn Văn Hiếu được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh (Ảnh: V.H).

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nam thanh niên này tổ chức 7 đại lý cấp dưới ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận đặt cược từ các con bạc trước mỗi trận đấu World Cup. Mọi giao dịch giữa các con bạc và đại lý, giữa đại lý và Hiếu đều được thực hiện qua mạng xã hội hoặc qua điện thoại.

Công an hốt trọn nhiều đại lý đường dây cá độ - 2

Tang vật vụ án (Ảnh: V.H)

Sau thời gian củng cố tài liệu, 8 tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã đồng loạt tấn công, bắt giữ Hiếu và đồng phạm khiến các đối tượng không kịp trở tay, phi tang chứng cứ. Công an thu giữ một xe ô tô, một máy tính, 7 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động giao dịch nhận - chuyển tiền cá độ.

Công an hốt trọn nhiều đại lý đường dây cá độ - 3

Hiếu tổ chức 7 đại lý cấp dưới để nhận cược từ các con bạc (Ảnh: V.H).

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chứng minh tang số đánh bạc thông qua việc cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup của Hiếu và đồng bọn là trên 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để mở rộng điều tra.