1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội phá vụ thuốc lá lậu lớn nhất từ năm 2012 tới nay

(Dân trí) - Cơ quan công an thu giữ tổng số 8.000 cây thuốc, tương đương 80.000 bao thuốc lá điếu, trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng. Đây là vụ án có số lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ năm 2012 đến nay trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 22/5, Phòng PC46 - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh, khám phá vụ án vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu thu giữ được.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng lậu thu giữ được.

Theo đó, khoảng 19h ngày 21/5, Đội chống buôn lâu và buôn bán hàng cấm - PC46 phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota Zace BKS 29A-728.73 có nhiều nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 22 thùng các-tông, bên trong có 1.100 cây thuốc, tương đương, 11.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm cảnh sát kiểm tra, tài xế Nguyễn Hữu Tín (SN 1965) và người đi cùng là Trần Trọng Trường (SN 1972, đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp số thuốc lá trên. Trường khai nhận, số thuốc lá điếu trên là của Đặng Hữu Đô (SN 1975, trú tại Thường Tín, Hà Nội) thuê vận chuyển từ kho (có địa chỉ tại xã Hạ Hồi, Thường Tín) đi tiêu thụ.

Hai đối tượng Trần Trọng Trường (áo đỏ) và Đặng Hữu Đô.
Hai đối tượng Trần Trọng Trường (áo đỏ) và Đặng Hữu Đô.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và địa điểm cất giấu hàng của Đặng Hữu Đô tại các địa chỉ khác nhau. Kết quả khám xét, cảnh sát thu giữ thêm 6.900 cây thuốc, tương đương 69.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold do nước ngoài sản xuất.

Tổng số, cơ quan điều tra thu giữ 80.000 bao thuốc lá điếu không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng PC46, đây là vụ án có số lượng tang vật thu giữ lớn nhất từ năm 2012 đến nay trên địa bàn Hà Nội.

Tiến Nguyên