1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Công an, biên phòng… bắt tay chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nguyễn Hành Hòa Trang

(Dân trí) - Không để các đối tượng tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường… phối hợp, quyết tâm truy quét tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.

Từ đầu năm 2020, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn tỉnh ngày càng hoành hành với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác kiểm soát, xử lý cho các lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang xây dựng và triển khai kế hoạch liên ngành nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công an, biên phòng… bắt tay chống buôn lậu, gian lận thương mại - 1

Lãnh đạo các Sở, Ban ngành ký kết thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang

Trong đó, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Quân đội, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác triển khai, bố trí lực lượng trên các tuyến và địa bàn trọng điểm các huyện, thị xã, thành phố biên giới nhằm phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các vụ buôn lậu qua biên giới...

Sau 2 tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (từ 15/7 - 14/9), lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 418 vụ vi phạm, liên quan 208 đối tượng, tổng trị giá tang vật thu giữ trên 9 tỷ đồng, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 14 vụ/16 bị can.

Công an, biên phòng… bắt tay chống buôn lậu, gian lận thương mại - 2

Sau 2 tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (từ 15/7 - 14/9), lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 418 vụ vi phạm

Công an, biên phòng… bắt tay chống buôn lậu, gian lận thương mại - 3

Trong 9 tháng đầu 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ trên 1.200 vụ vi phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ trên 1.200 vụ vi phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu giữ gần 700.000 bao thuốc lá các loại, trên 100.000kg đường cát; tạm giữ 83 xe ô tô, 144 xe mô tô, 9 xuồng máy, tổng trị giá trên 21,1 tỷ đồng; tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Qua đó, công an đã khởi tố điều tra 30 vụ án hình sự/36 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 168 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 4,300 tỷ đồng.

Có thể thấy, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuần tra, kiểm soát, cùng tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm giữa các lực lượng liên ngành đã bước đầu phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn tuyến biên giới.