1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Con tử vong vì vết đâm ở ngực sau khi xô xát với cha

(Dân trí) - Một vụ án mạng vừa xảy ra vào chiều tối ngày 23/11 tại thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người con sau khi xô xát với cha đã bị tử vong bởi một vết thương ở ngực.

Vào 16h30’ chiều tối 23/11, anh Lê Quốc Bi K. (SN 1990) từ TP Huế trở về nhà mình ở thôn Tân An, xã Phú Thuận. Lúc này, anh K. đã có cãi cọ với cha là ông Lê Văn Khuyên (SN 1969).

Được biết trong lúc cãi nhau, anh K. có dùng đá ném vào người ông Khuyên. Sau đó ông Khuyên đã cầm cây dao trong nhà rượt đuổi anh K.

Kết quả, anh K. bị một vết thương ở ngực và đã tử vong vào tối cùng ngày. Ông Khuyên sau đó đã nhờ người thân chở đến trụ sở công an xã Phú Thuận để trình báo.


Ngôi nhà của cha con ông Khuyên, nơi xảy ra án mạng vừa chiều tối 23/11

Ngôi nhà của cha con ông Khuyên, nơi xảy ra án mạng vừa chiều tối 23/11

Được biết, anh K. hiện đã ly hôn, đang làm ở một quán bar tại TP Huế. Vụ án mạng đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang điều tra làm rõ.

Người dân địa phương dù đêm tối vẫn kéo đến nhà ông Khuyên để xem
Người dân địa phương dù đêm tối vẫn kéo đến nhà ông Khuyên để xem

Đại Dương