1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con rể đoạt mạng bố vợ

(Dân trí) - Ngày 18/8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trường Thụy (sinh năm 1990 tại Tiền Giang) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bố vợ của bị cáo.

Theo hồ sơ, vợ chồng Thụy có một con chung sinh năm 2018. Cả nhà sinh sống tại khu nhà trọ xã Trung An, huyện Củ Chi.

Tối 10/6/2019, Thụy uống bia say về phòng trọ thấy vợ bế con, dắt xe gắn máy đi công việc. Thấy vậy, Thụy cản lấy lại chìa khóa xe máy không cho đi.

Con rể đoạt mạng bố vợ - 1

Bị cáo Nguyễn Trường Thụy

Lúc này, em trai của vợ đang đứng gần phòng trọ nghe tiếng cự cãi đã chạy đến xem. Vợ Thụy nhờ em trai giúp đỡ và tiếp tục dẫn xe đi. Bị cáo giằng lấy con trên tay em vợ đưa vào phòng bên trong nhà.

Vợ Thụy liền gọi cha ruột là ông Đăng Văn H. đến can thiệp. Khi ông H. đến lời qua tiếng lại, ông có dùng tay đánh Thụy nhưng con rể đỡ được.

Thụy lấy trong túi đựng cần câu cá đang treo trên tường một con dao tự chế bằng kim loại. Khi đôi co qua lại, bị cáo đẩy cha vợ và dùng con dao đâm ông một nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, xâm phạm tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội giết người, thuộc trường hợp giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng... nên cần xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, tòa cũng xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù về tội giết người.