1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con gái đẩy mẹ vào tù sau khi đưa 3 phụ nữ đi TQ bán con

Trong ba phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc chờ sinh con để bán con thì xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ mang bầu tử vong ở Trung Quốc.

TAND tỉnh Nghệ An ngày 21-2, đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bi cáo Moong Thị Ba và Xeo Thị Tiến mỗi bị cáo 18 tháng tù; bị cáo Moong Thị Lý 12 tháng tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. 

Con gái đẩy mẹ vào tù sau khi đưa 3 phụ nữ đi TQ bán con - 1

Bị cáo Moong Thị Ba (trái) và Moong Thị Lý. 

Theo hồ sơ, tháng 3-2018, Moong Thị Oanh (33 tuổi, quê xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang sinh sống ở Trung Quốc, trở về quê thăm gia đình. Trong thời gian về thăm gia đình ở xã Hữu Lập, Oanh có nghe mẹ là bà Moong Thị Ba (53 tuổi, trú xã Hữu Lập) nói “Em Moong Thị Th. (33 tuổi, trú xã Hữu Lập), đang mang thai muốn bán con”. Oanh nói: “Mẹ rủ Th. sang Trung Quốc bán con thì con sẽ trả cho Th. 60 triệu đồng và mẹ được 10 triệu đồng”.

Nghe vậy, bà Ba đi đến nhà gặp chị Th. Bàn, lôi kéo “sang Trung Quốc sinh con rồi bán con sẽ được tiền”, tuy nhiên chị Th. Không đồng ý. Bà Ba ba lần đến nhà chị Th. thuyết phục thì chị Th. đồng ý đi theo hai mẹ con bà Ba ra Móng Cái (Quảng Ninh). Oanh đưa chị Th. sang Trung Quốc nuôi và hai tháng sau chị Th. Sinh hạ một con trai. Hai 20 ngày sau, vợ chồng Oanh bán con trai của chị Th. với giá khoảng 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương với 48 triệu đồng) cho một gia đình ở Trung Quốc. Oanh đưa cho chị Th. số tiền 4 triệu đồng và bà Ba 1 triệu đồng. Bà Ba và chị Th. trở về Nghệ An.

Đến tháng 8-2018, qua mạng xã hội Zalo, Tiến (38 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Oanh làm quen với nhau rồi bàn chuyện đưa phụ nữ đang mang thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán con. Chị Moong Thị L. (28 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu) bàn bạc và được chồng là Lương Văn Hông  đồng ý đi bán bào thai. Từ sự hướng dẫn của Tiến, chị L. được chồng chở ra quốc lộ rồi cùng Tiến bắt xe đi sang Trung Quốc gặp Oanh để chờ sinh con rồi bán.

Con gái đẩy mẹ vào tù sau khi đưa 3 phụ nữ đi TQ bán con - 2

Bị cáo Xeo Thị Tiến. 

Đến giữa tháng 8-2018, Lý (37 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) gặp Moong Văn Ba (bố của Oanh) và xin số điện thoại của Oanh ở Trung Quốc. Lý gọi điện cho Oanh và thống nhất nếu phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con sẽ được trả 2,5 vạn nhân dân tệ. Sau đó, Lý gặp chị Moong Thị M. (24 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) - đang mang thai nên đã thuyết phục chị M. sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Chị M. đồng ý rồi sang ở nhà Oanh ở Trung Quốc chờ ngày sinh hạ.

Đến ngày 20-9-2018, vợ chồng Oanh cùng Lý và Tiến đưa chị M. và L. đi khám thai xem nào sinh. Trên đường từ bệnh viện trở về thì xảy ra vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) khiến chị L. tử vong cùng con đang bụng mẹ. Trong vụ tai nạn này, Oanh, Lý, Tiến và chị M. cùng bị thương, được đi đến bệnh viện điều trị. Sau đó, chị M. sinh con khi đang điều trị vết thương.

Đến ngày 1-1-2019, Oanh, Lý, Tiến và mẹ con chị M. bị lực lượng chức năng kiểm tra và sau đó bị trục suất về Việt Nam do nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Đầu tháng 4- 2019 Oanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an đang truy nã Oanh và đã tác thành một vụ án khác khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chị Th. và L. đều khai nhận gia đình ở miền núi khó khăn và khi nghe nói sang Trung Quốc bán con có tiền nên đã đồng ý đi theo để bán con.

Tại phiên tòa, Ba và Lý thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và cho rằng do trình độ nhận thức pháo luật còn hạn chế rồi dẫn đến vi phạm pháp luật. Còn Tiến vẫn quanh co chối tội cho rằng đã giúp chị M. đi sinh và bán con để có tiền, chưa thể hiện sự ăn năn.

Theo PLO