1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Huế:

Côn đồ xông vào bến xe chém trọng thương bảo vệ

(Dân trí) - Một nhóm côn đồ hung hãn cùng hung khí đã xông vào bến xe phía Nam TP Huế trong đêm khuya 1/1/2014 chém trọng thương bảo vệ tại đây.

Theo đó, vào 23h15’ ngày 1/1, 2 phụ xe của hãng xe Minh Phương đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây lộn và được bảo vệ can ngăn kịp thời. Sau đó đến 23h30, bỗng xuất hiện một băng nhóm giang hồ không rõ nguồn gốc của khoảng 18 đối tượng tay cầm hung khí gồm tuýp sắt và kiếm chạy xộc thẳng vào bến để tìm phụ xe hãng Minh Phương để đánh. 

Bảo vệ bến đã ra can ngăn nhưng các đối tượng trên không dừng lại mà còn manh động chém nhân viên bảo vệ dẫn đến bị thương, sau đó xông vào đập phá tài sản ở phòng bảo vệ.

Anh Lộc bị chém thương tích trên đầu
Anh Lộc bị chém thương tích trên đầu

Hậu quả, các cửa kính, đồ đạc trong phòng bảo vệ bị đập nát. Hai bảo vệ bị thương tích nặng là anh Nguyễn Ngọc Lộc (32 tuổi) bị chém trên đầu, tay và anh Nguyễn Thanh Lanh (32 tuổi) bị chém vào tay. Ngay sau đó, lực lượng công an TP Huế đã có mặt kịp thời, can thiệp và đưa tình hình trật tự trở lại an toàn. Nhân viên đã đưa đồng nghiệp mình đi cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Cũng theo ông Phạm Hữu Chiến, GĐ Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe TT-Huế, trước đây vào lúc 14h chiều ngày 6/8/2013 có xảy ra 1 sự việc tương tự nhưng không tìm ra đối tượng gây rối. Các bảo vệ ở Bến xe này đã bị các nhiều tên côn đồ xông vào hành hung.

Nhiều đồ đạc trong phòng bảo vệ bị đập phá hư hỏng
Nhiều đồ đạc trong phòng bảo vệ bị đập phá hư hỏng

Trước đó, vào chiều 31/12/2013, tài xế xe buýt là anh Hồ Tăng Anh Vũ (35 tuổi) và nhân viên soát vé Nguyễn Văn Hải (24 tuổi) đã xảy ra hành hung với một nhóm côn đồ tại khu vực bến xe. Nguyên nhân do anh Vũ và anh Hải can ngăn các đối tượng này say rượu rồi quậy phá, sàm sỡ với hành khách nữ trên một chuyến xe búyt.

“Trước đây công an tỉnh có thành lập tại bến xe một tổ công tác nhưng nay đã chuyển cho công an phường, nên vấn đề ANTT phức tạp, khó được xử lý dứt điểm. Vì bến xe là một địa bàn phức tạp gồm nhiều thành phần xã hội, nên dù chúng tôi có vệ sĩ được đào tạo làm bảo vệ nhưng không có công cụ hỗ trợ để xử lý những trường hợp nghiêm trọng như trên. Qua đây, chúng tôi kính đề nghị lãnh đạo Công an TP Huế cho thành lập lại 1 tổ cảnh sát chuyên trách trực ở bến xe để trấn áp tội phạm” – ông Chiến cho biết. 

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe TT-Huế, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc tranh giành khách, hoạt động bảo kê phương tiện và một số đối tượng muốn ra oai, thị uy để khuếch trương lực lượng.

Đại Dương