1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ?

(Dân trí) - Theo lời khai của nhóm côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng, vào chiều 19/10, nhóm này vào nhà hàng lúc đông người, nhân viên không kịp phục vụ, nên cả bọn bỏ về và sau đó quay lại đập phá cho bõ tức.

Sáng 22/10, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan vụ côn đồ đập phá nhà hàng nằm trên địa bàn quận, gồm: Công Lợi (SN 1991), Nguyễn Văn Quý (SN 1979), Phan Minh Ân (SN 1982), cùng trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Trần Kim Quý (SN 1979), đều ngụ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ? - 1
Nhóm đối tượng khai nhận hành vi côn đồ trong nhà hàng ở Đà Nẵng đang bị công an tạm giữ hình sự
Côn đồ đập phá nhà hàng ở Đà Nẵng: Vì nhân viên không kịp phục vụ? - 2

Đáng chú ý, trong nhóm có 3 đối tượng từng có tiền án: Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”; Trần Kim Quý và Ân từng dính tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, vào chiều 19/10, nhóm này đến nhà hàng lúc đông người, nhân viên không kịp phục vụ, nên cả nhóm bỏ về. Đến tối cùng ngày, cả bọn quay lại nhà hàng đập phá đồ đạc cho bõ tức.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 21/10, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết vừa tìm được các đối tượng liên quan vụ việc vào chiều cùng ngày.

Hình ảnh được cho là trích xuất camera của nhà hàng vào tối 19/10 cho thấy nhóm côn đồ xông vào quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Theo chủ nhà hàng, vụ việc xảy ra khiến nhiều thực khách có mặt tại nhà hàng lúc đó rất hoảng loạn, nhất là phụ nữ và trẻ em, ảnh hưởng hình ảnh du lịch TP Đà Nẵng.

Tâm An