1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Côn đồ chém gục một thanh niên ngay trên đường

(Dân trí) - Đang ngồi chơi cùng bạn trước nhà người quen, bất ngờ Dương bị một nhóm thanh niên đi trên 5 xe gắn máy mang theo mã tấu ập đến truy sát, chém gục tại chỗ.

Nạn nhân Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân Dương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 25/5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang mở rộng điều tra vụ truy sát, chém người khiến anh Đặng Tố Dương (SN 1999, ngụ phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa) bị trọng thương.

Anh Dương kể lại, khoảng 20h tối 24/5, Dương đang ngồi cùng nhóm bạn và anh họ ngay trước nhà dì, cách nhà anh chừng 400m. Bất ngờ cả nhóm nhìn thấy 1 nhóm thanh niên khoảng hơn chục người đi trên 5 chiếc xe máy mang theo mã tấu tiến đến chỗ nhóm Dương đang ngồi.

Thấy vậy nên nhóm Dương kéo nhau bỏ chạy thoát thân, riêng Dương chạy được khoảng 15m thì bị ngã xuống đường. Nhóm côn đồ ập đến chém nhiều nhát khiến Dương gục tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Sau đó, nạn nhân Dương được người thân đưa đi cấp cứu, đồng thời báo lên cơ quan công an. Tối cùng ngày, công an đã đến bệnh viện gặp Dương để lấy lời khai.

“Trước đến nay tôi không hề xảy ra mâu thuẫn với ai, có thể họ đã chém nhầm tôi với ai đó” – nạn nhân Dương đặt nghi vấn.

Trước đó vào ngày 19/5, một nhóm côn đồ mang theo mã tấu đã xông thẳng vào UBND phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) chém anh Nguyễn Hiền Quang (19 tuổi, người địa phương) gục tại chỗ. Vụ việc gây ra làm sóng phản ứng dữ dội trong dư luận bởi sự ngông cuồng, liều lĩnh của nhóm “sát thủ”.

Công an TP. Biên Hòa cũng đã xác định được nhóm ghi can. 7 đối tượng được triệu tập lên làm việc, trong đó có 4 người là học sinh Trung học phổ thông, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vĩnh Thủy