1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

“Cò mứt” mang hung khí đi chèo kéo khách du lịch mua đặc sản

(Dân trí) - Ngày 26/7, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt quả tang 1 “cò mứt” đang có hành vi chèo kéo du khách đến mua đặc sản tại các cửa hàng trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 1 con dao găm và dương tính với chất cần sa.

Trước đó, trong lúc tuần tra tại Khu du lịch Vườn hoa thành phố Đà Lạt, lực lượng công an đã phát hiện Thái Hữu Thanh (32 tuổi, ngụ đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt) đang có hành vi chèo kéo khách du lịch đến mua đặc sản Đà Lạt tại một số lò mứt trên địa bàn.

Thái Hữu Thanh tại cơ quan công an
Thái Hữu Thanh tại cơ quan công an

Sau đó, lực lượng công an đã triệu tập đối tượng này về trụ sở để làm việc. Kiểm tra túi xách của Thanh, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 1 dao găm, 17 triệu đồng, giấy vay mượn tiền, 16 phong bì in tên, địa chỉ 2 cơ sở đặc sản mứt Bảo Khánh và Đà Lạt Sky, bên trong mỗi bì có từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thái Hữu Thanh khai nhận, bản thân mình đã làm “cò đặc sản" cho 2 cơ sở mứt Bảo Khánh và Đà Lạt Sky từ năm 2017 đến nay.

Các phong bì có chứa tiền là dùng để chi cho các lái xe, tài xế mỗi khi họ đưa du khách đến mua hàng tại các cơ sở mứt. Đồng thời, Thanh cũng khai nhận trong quá trình làm “cò mứt”, có kết hợp làm luôn nghề cho vay nặng lãi. Công an TP Đà Lạt đã tiến hành test nhanh và xác định Thái Hữu Thanh dương tính với chất cần sa.

Vườn hoa thành phố Đà Lạt nơi tập trung nhiều cò chèo kéo khách
Vườn hoa thành phố Đà Lạt nơi tập trung nhiều "cò" chèo kéo khách

Chiều ngày 26/7, Công an TP Đà Lạt vẫn đang tiếp tục làm việc, điều tra làm rõ đối tượng vì có hành vi mang hung khí đi chèo kéo khách du lịch mua đặc sản Đà Lạt.

Được biết, thời gian qua, nhiều du khách và tài xế rất bức xúc phản ánh vì không mua đặc sản theo chỉ đạo của “cò” liền bị hành hung hoặc đe dọa. Trước tình hình đó, Công an TP Đà Lạt đã lập tức vào cuộc điều tra và xử lý hành chính nhiều đối tượng “cò du lịch”, tạm giữ nhiều phương tiện hoạt động của loại “cò” này.

Tuy nhiên, sau một thời gian vắng bóng, dạo gần đây loại “cò” này lại đang tái diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo bạo hơn gây hoang mang cho du khách, ảnh hưởng đến du lịch Đà Lạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Minh Anh