1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái trộm xe máy mang đi tiêu thụ gặp phải công an

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Vừa trộm được xe máy của người dân đậu ven đường, Nguyễn Thị Hồng Liên (18 tuổi, ở Sóc Trăng) mang đi tẩu tán thì bị công an phát hiện.

Công an phường 1 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 3 thanh, thiếu niên trộm hàng loạt xe máy trên địa bàn TP Sóc Trăng cho Công an TP Sóc Trăng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cô gái trộm xe máy mang đi tiêu thụ gặp phải công an - 1

Xe máy bị nhóm thanh thiếu niên trộm của người dân (Ảnh: Công an).

Theo thông tin ban đầu, khuya 27/3 đến rạng sáng 28/3, lực lượng Công an phường 1 làm nhiệm vụ tuần tra đến đường Lý Thường Kiệt, phát hiện Nguyễn Thị Hồng Liên (18 tuổi) chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Liên không chứng minh được xe máy là của mình nên tổ công tác đưa nam thanh niên này cùng xe về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Liên khai nhận xe máy trên do anh ta cùng với Võ Văn Hiếu (14 tuổi) và Thạch Thanh Quý (15 tuổi) vừa lấy trộm của người dân đậu ven đường.

Khi Liên chạy xe máy trên đường đi tẩu tán thì bị công an phát hiện. Qua lời khai của Liên, công an tiếp tục triệu tập Hiếu và Quý. Hai thiếu niên này cũng thừa nhận hành vi lấy trộm xe máy của người dân.

Cả 3 còn khai nhận, lợi dụng đêm tối người dân mất cảnh giác khi đậu xe ven đường, trước cửa nhà, họ đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Từ lời khai này, Công an phường 1 đã thu hồi được 5 xe máy.