1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

"Siêu trộm" xe máy và đường dây tiêu thụ sa lưới

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Chưa đầy một tháng, đối tượng Đạt đã liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy và mang bán cho mối quen.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa tiến hành tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Siêu trộm xe máy và đường dây tiêu thụ sa lưới - 1

Các đối tượng chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột), Bùi Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) và Phạm Ngọc Hảo (26 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar).

Trong đó, Đạt bị bắt về tội trộm cắp tài sản, Tuấn và Hảo bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, Đạt cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy. Để thực hiện, mỗi ngày, Đạt dạo quanh các tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi phát hiện xe máy để sơ hở, đối tượng tiếp cận dùng vam phá khóa rồi lái xe tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 7/1-31/1, Đạt đã thực hiện liên tiếp 6 vụ trộm xe máy. Những chiếc xe trộm được, Đạt liền mang đến tiệm sửa xe máy của đối tượng Tuấn và Hảo để bán với giá rẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.