1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Cô gái Phú quốc khoe "tiêm vaccine Mỹ nhờ mặt lì" bị công an mời làm việc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Một cô gái ở Phú quốc đăng thông tin về việc được tiêm vaccine Mỹ, Đức là nhờ... mặt lì, vừa bị Công an TP Phú Quốc mời lên làm việc.

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên "Linh RangStedt" đăng tải nội dung: "giả bộ làm mặt lì thế là mấy cô chú, anh chị thương và được chích vaccine Mỹ, Đức...".

Kèm theo thông tin nêu trên là hình ảnh giấy xác nhận đã tiêm vaccine Pfizer của chị H.T.T.M.

 giay tiem vaccine.jpeg

Hình ảnh và nội dung chị P.T.L. đăng trên trang cá nhân của mình (Ảnh: CTV).

Khi thông tin và hình ảnh nêu trên xuất hiện trên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm. Công an TP Phú Quốc tiến hành xác minh và xác định tài khoản Facebook tên "Linh RangStedt" là của chị P.T.L. (32 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Ngày 3/10, Công an thành phố đã mời chị P.T.L. lên làm việc. Kết quả được biết, vào ngày 30/9, chị P.T.L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên "Linh RangStedt" đăng tải nội dung trên về trường hợp tiêm vaccine của chị H.T.T.M.

Đây là nội dung không đúng sự thật vì trường hợp chị H.T.T.M. được tiêm vaccine Pfizer là do thuộc đối tượng đang mang thai.

Cô gái Phú quốc khoe tiêm vaccine Mỹ nhờ mặt lì bị công an mời làm việc - 2

Tại buổi làm việc với Công an TP Phú Quốc, chị P.T.L. thừa nhận nội dung mình đăng trên trang cá nhân là sai. (Ảnh: CTV).

Sau khi đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội, chị P.T.L. thấy nhiều người tham gia bình luận, phản ứng dữ dội nên đã xóa bài đăng. Tuy nhiên trước đó đã có nhiều người sử dụng Facebook chia sẻ bài viết của chị này, gây xôn xao dư luận.

Tại buổi làm việc, chị P.T.L. thừa nhận nội dung chị đăng tải trên trang Facebook cá nhân là sai sự thật.

Chị L. cũng cho biết, mục đích chị đăng tải là để đáp trả một số người bạn có mâu thuẫn với chị chứ không cố ý xúc phạm đến tổ chức, cá nhân nào.

Chị P.T.L. cam kết không tái phạm và đăng tải nội dung đính chính công khai, thừa nhận hành vi vi phạm của mình trên trang Facebook cá nhân; xin lỗi các tổ chức, cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine và cộng đồng.

Hiện công an thành phố đang tiến hành xử lý chị này theo quy định của pháp luật.