1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái bị 2 tên cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn

(Dân trí) - Đang đi bộ trong hẻm, cô gái bị hai thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách làm ngã lăn quay xuống đường và chấn thương vùng đầu.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/9, tại hẻm 161 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TPHCM. Nạn nhân là chị Phạm Thị Ngọc N., 22 tuổi, quê Kiên Giang.

Cô gái bị cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn

Sáng ngày 18/9, trao đổi với PV chị N. vẫn còn thất thần khi kể lại sự việc. “Tôi đang đi bộ ra ngoài để bắt xe đi làm thì bị hai thanh niên đi phía sau giật túi xách đeo trên người. Tôi ngã đập đầu xuống đường phải khâu 3 mũi. Túi xách bị đứt quai nên mấy tên cướp không lấy được”, chị N. kể lại.

Cô gái bị 2 tên cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn - 1
Hai thanh niên giật túi xách của chị N. Ảnh cắt từ clip
Cô gái bị 2 tên cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn - 2
Chị N. với vết thương trên người do hai tên cướp gây ra

Theo chị N., thời điểm xảy ra vụ việc đường đông người nhưng hai tên cướp rất manh động. “May mà người dân chạy ra chứ không thì bọn chúng quay trở lại lấy túi xách cho bằng được rồi”, chị N. lo sợ.

Người dân địa phương cho biết, tại vị trí này vào tuần trước cũng xảy ra vụ việc hai tên cướp giật dây chuyền của một người phụ nữ. Đối tượng gây án đều đi xe hiệu Luvias. “Nghe tiếng hô là tôi chạy ra thì thấy cô gái nằm sõng soài trên đường, còn hai tên cướp thì biến mất dạng. Khu này có nhiều đường hẻm nên bọn cướp hay chọn để gây án lắm”, một người dân gần hiện trường cho hay.

Cô gái bị 2 tên cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn - 3
Vết thương trên người chị N. và túi xách mà hai tên cướp giật hụt
Cô gái bị 2 tên cướp giật túi xách ngã đập đầu trong hẻm ở Sài Gòn - 4
Vị trí xảy ra vụ giật túi xách có nhiều hẻm nhỏ nên các đối tượng phạm tội chọn để gây án

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 3 (quận 11) xuống ghi nhận hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời truy tìm đối tượng gây án.

Hoàng Thuận