1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chuyển hồ sơ vụ bé gái nghi bị người nước ngoài dâm ô đến Công an TPHCM

Lê Trai

(Dân trí) - Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài, Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ vụ bé gái nghi bị dâm ô đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Liên quan đến vụ bé gái Việt kiều (9 tuổi) nghi bị ông M.D.F. (quốc tịch New Zealand) dâm ô, Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình trước đó đã khởi tố vụ án để điều tra. Việc khởi tố được cảnh sát căn cứ theo biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp cùng với việc cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm.

Chuyển hồ sơ vụ bé gái nghi bị người nước ngoài dâm ô đến Công an TPHCM - 1

Người thân đưa bé gái đến công an gửi đơn tố giác (Ảnh: Luật sư Đỗ Ngọc Thanh).

Trước đó, người nhà bé gái 9 tuổi đã làm đơn tố giác gửi đến Công an quận Tân Bình, Công an TPHCM, về việc con gái của họ bị dâm ô.

Theo nội dung đơn, gia đình cho biết từ Vương quốc Anh về Việt Nam chơi. Khoảng 16h-18h ngày 11/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), ông M.D.F. đến đón ông S. (cha bé gái) và nạn nhân đến căn nhà ở đường Hoàng Sa, quận Tân Bình, để chúc Tết. Tại căn nhà trên, ông M.D.F. bị cáo buộc có hành vi dâm ô bé gái.

Sự việc được người nhà phát hiện và liên hệ luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn Luật sư TPHCM) nhờ tư vấn pháp lý và gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Khi được công an mời làm việc, ông M.D.F. bước đầu thừa nhận một số nội dung trong đơn tố giác của phía bị hại.