1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Chưa rõ nguyên nhân chết bất thường của hai du khách nữ

Sáng 12-9, ông Lê Đình Phái (trú TP.HCM, dượng của Cathy Huynh - Việt kiều Canada, một trong hai nữ du khách bị tử vong) đã đến Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa để xin cấp giấy chứng tử cho Cathy Huynh.

Tiếp nhận hồ sơ, bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, cho biết do nguyên nhân tử vong chưa được làm rõ nên chỉ có thể cấp giấy chứng tử ghi chú “chưa rõ nguyên nhân”. Đồng thời, bà Thanh khuyến cáo nếu giấy chứng tử ghi chú “chưa rõ nguyên nhân” thì các hãng bảo hiểm ở nước ngoài có thể từ chối bồi thường. Ngoài ra, nếu gia đình đồng ý giấy chứng tử “chưa rõ nguyên nhân” nhưng sau này khi đã rõ nguyên nhân, gia đình yêu cầu cấp lại thì Sở không thể cấp lại.

Trước tình huống khó xử này, ông Phải lập tức điện sang Canada xin ý kiến bà Huỳnh Thị Hường (mẹ của Cathy). Bà Hường đã chấp nhận giấy chứng tử có ghi chú “chưa rõ nguyên nhân”. Trước đó, giấy báo tử của BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (ngày 2-8-2012) ghi nguyên nhân tử vong của Cathy Huynh là “choáng không hồi phục, chưa rõ nguyên nhân”.

Di ảnh Cathy Huynh.
Di ảnh Cathy Huynh.

Theo ông Phái, Công an TP Nha Trang vẫn đang chờ kết quả giám định độc tố của trường hợp cô Karin Joy Bowerman (27 tuổi, quốc tịch Mỹ). Nếu kết quả xét nghiệm có độc tố và nghi ngờ Karin bị đầu độc, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Riêng trường hợp Cathy, do không mổ khám nghiệm tử thi nên khó có căn cứ kết luận nguyên nhân tử vong.

Trước đó, hai nữ du khách Karin Joy Bowerman và Cathy Huynh (cùng là giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc) rủ nhau đến Nha Trang vào ngày 29-7. Cả hai trọ cùng phòng tại nhà nghỉ 54A Nguyễn Thiện Thuật. Chiều 30-7, hai người bị nôn ói dữ dội và choáng nên được đưa đi cấp cứu tại BV Quân dân y Khánh Hòa. Vài giờ sau, Cathy được xuất viện do bình phục nhanh. Riêng Karin tình trạng nguy kịch phải chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi. Đến 22 giờ 40 cùng ngày, cô Karin đã không qua khỏi. Trưa 1-8, Cathy tái xuất hiện các triệu chứng trên phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong vào rạng sáng 2-8.

Trường hợp Karin, theo đề nghị của gia đình và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Ngày 14-8, mẫu bệnh phẩm được gửi ra Hà Nội để xét nghiệm tại Viện Pháp y Trung ương. Thi thể cô Karin được hỏa táng, đưa tro cốt về Mỹ.

Trường hợp Cathy, theo đề nghị của gia đình và Tổng Lãnh sự quán Canada, không mổ khám nghiệm tử thi mà được bàn giao thi thể nguyên vẹn cho gia đình đưa về Canada mai táng. Trước khi mai táng, cơ quan y tế Toronto đã thuyết phục gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi để xét nghiệm độc tố.

Theo CÔNG THI
PL HCM