1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang

Chủ quán trà sữa dùng vũ lực cưỡng hiếp nhân viên

Chủ quán trà sữa ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) lợi dụng lúc vắng người, kéo nữ nhân viên đang học việc vào phòng ngủ và dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Ngày 2-5, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Luân (Sn 1988, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm". 

Theo điều tra ban đầu, Luân là chủ quán trà sữa tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước. Sau đó, em Lê Lương Anh Th. (Sn 2001, ngụ huyện Tân Phước) đến quán xin học nghề.

Hàng ngày, Th. phụ trách pha trà sữa, chè, và bán nước giải khát. Ngày 12-12-2018, Luân lợi dụng lúc vợ đi chợ và quán đang vắng khách, kéo Th. vào phòng ngủ dùng vũ lực hiếp dâm. 

Th. khóc và mua lưỡi lam định tự tử, rất may vợ Luân phát hiện và can ngăn. Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an. 

Tại cơ quan điều tra, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo Như Anh

Công an nhân dân