1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Chủ khách sạn chứa chấp người Trung Quốc trốn truy nã để thu tiền

Hoài Sơn

(Dân trí) - Dù khách sạn đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, Giang vẫn lén lút cho 3 khách Trung Quốc hết hạn thị thực lưu trú. Trong số khách này có một đối tượng đang trốn truy nã.

Ngày 12/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Lê Trường Giang (50 tuổi, trú quận Thanh Khê) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Bị cáo lĩnh án 4 năm tù, đồng thời phải nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Chủ khách sạn chứa chấp người Trung Quốc trốn truy nã để thu tiền - 1

Bị cáo Lê Trường Giang tại tòa (Ảnh: S.X).

Theo cáo trạng của VKS, Giang là chủ cơ sở kinh doanh lưu trú Seaview (lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Ngày 30/3/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra cơ sở trên, ghi nhận 8 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có trường hợp đã hết hạn thị thực.

Ngày 1/4/2020, công an quyết định xử phạt Giang số tiền 3 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở. Cơ quan chức năng đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại cơ sở trên.

Dù đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, Giang vẫn lén lút cho 3 người có quốc tịch Trung Quốc đã hết hạn thị thực lưu trú để thu lợi 100 triệu đồng.

Trong số những người này có Zhao Tao (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng đang bị công an Trung Quốc truy nã về tội Giam giữ người trái phép.

Tại tòa, Lê Trường Giang thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.