1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Chống người thi hành công vụ, "sa lưới" sau 12 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, Lê Văn Hon (ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) trốn khỏi địa phương và bị công an truy nã từ năm 2005.

Ngày 29/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hon (SN 1972, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Hon là đối tượng trốn nã từ năm 2005.

Đối tượng Lê Văn Hon.
Đối tượng Lê Văn Hon.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tháng 3/2005, nhiều người dân ở Tiểu khu 017-018 (Lâm ngư trường U Minh II, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã tự ý phá đập 14-29 cho nước mặn vào khu đất nông nghiệp.

Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã cử cán bộ đến vận động, giải thích, phân tích để người dân hiểu hành động như trên là sai và cần phải khắc phục lại hiện trạng ban đầu.

Trong khi lực lượng cán bộ đang làm nhiệm vụ như nói trên, có một số người dân, trong đó có Lê Văn Hon đã đứng ra ngăn cản không cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kích động người dân dùng hung khí đuổi đánh lực lượng chức năng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, xét thấy vụ việc trên là đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, trong đó có Lê Văn Hon.

Tuy nhiên, sau khi biết mình bị khởi tố, Hon đã nhanh chân trốn khỏi địa phương. Tháng 5/2005, cơ quan công an ra quyết định truy nã Lê Văn Hon.

Sau một thời gian mất tích, ngày 20/3/2017, khi Hon trở về lại nhà người quen ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) thì “sa lưới” công an.

Tuấn Thanh