1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chống người thi hành công vụ, hai bố con cùng lĩnh án

(Dân trí) – Thấy bố bị cảnh sát truy đuổi, Phương rút khẩu súng săn bắn về phía cảnh sát khiến một chiến sỹ bị thương. Thấy bị nhiều người đuổi theo, Phương vứt súng xuống rãnh nước rồi bỏ trốn.

Ngày 30/7, TAND Hà Nội đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phương (27 tuổi, ở Sơn Tây) về tội Giết người cùng 2 bị cáo là Nguyễn Xuân Đức (52 tuổi) và Phùng Văn Sơn (35 tuổi, cùng ở Sơn Tây) về tội Chống người thi hành công vụ.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do nghi ngờ một số người ở ngoài xã hội đến đánh, cưỡng đoạt tài sản nên ngày 22/1/2013, Đức cầm một quả lựu đạn, Phương (con trai Đức) cầm súng săn calip cùng 2 viên đạn, Sơn cầm một dao quắm đứng trước cửa nhà Đức ở khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại xã Sơn Đông để chuẩn bị đánh nhau.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã huy động lực lượng đến nơi để giải quyết. Bị truy đuổi, để ngăn không cho Đức bị bắt nên Sơn cầm dao quắm chém một nhát về phía hai chiến sỹ cảnh sát là Nguyễn Anh Tuấn và anh Nguyễn Ngọc Nam nhưng cả hai người tránh được, không bị thương tích. Sơn chạy về đến gần trước cửa nhà liền bị anh Nam đuổi sát, khống chế, tước đoạt dao. Còn anh Tuấn sau khi tránh đươc nhát dao đã tiếp tục đuổi theo Đức.

Thấy bị truy đuổi, Đức rút chốt lựu đạn. Nhìn thấy bố bị đuổi, Phương cầm súng săn calip12 hướng về phía anh Tuấn bắn khiến anh bị thương. Phương tiếp tục chạy, thấy phía sau có đông người đuổi theo, Phương vứt khẩu súng săn xuống rãnh nước rồi bỏ trốn.

Đứng trước vành móng ngựa cả 3 bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phương 9 năm tù giam, hai bị cáo còn lại nhận mức một năm tù giam.

Thu Hà