1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng dùng dao đoạt mạng vợ vì... tức nhà ngoại

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bực tức vì bố mẹ vợ chê mình chậm chạp trong công việc, Ngô Văn Nghĩa nảy sinh ý định giết vợ để... trả thù.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Ngô Văn Nghĩa (SN 1988, trú xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, đầu giờ chiều 7/5/2021, Nghĩa sử dụng con dao thái thịt của gia đình cứa cổ vợ khi chị này đang ngủ. Nạn nhân tỉnh dậy kêu cứu thì bị Nghĩa ngồi đè lên người, tiếp tục cầm dao cứa cổ. Khi thấy vợ tắt thở, Nghĩa cất dao rồi nhờ người chở đến công an đầu thú.

Chồng dùng dao đoạt mạng vợ vì... tức nhà ngoại - 1

Bị cáo Ngô Văn Nghĩa khai do bực tức bố mẹ vợ nên mới giết vợ.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ngô Văn Nghĩa. Kết quả giám định cho thấy bị can bị bệnh động kinh cơn lớn có biến đổi nhân cách mức độ nhẹ. Tại thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ngô Văn Nghĩa đủ khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Ngô Văn Nghĩa khai, do bực tức việc bố mẹ vợ chê mình chậm chạp trong công việc nên nảy sinh ý định giết vợ để trả thù.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nghĩa 15 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.