1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chồng cô dâu bị trả vì "trinh tiết" vắng mặt tại tòa

(Dân trí) - Chiều 20/4/2012, TAND Quận Ninh Kiều (TPCần Thơ) mở phiên Tòa xét xử vụ kiện của cô dâu Nguyễn Đặng Xuân Thùy, yêu cầu “không công nhận quan hệ vợ chồng” với Nguyễn Phúc Duy.

Trước đó,  ngày 14/3/2011, cô dâu Xuân Thùy làm đám cưới với chú rể Phúc Duy trước sự chứng kiến của đông đủ bà con hai họ, bạn bè gần xa. Tuy nhiên về sống với nhau được một thời gian ngắn thì gia đình chồng tìm cách trả Xuân Thùy về với cha mẹ đẻ, vì họ cho rằng Xuân Thùy không còn trinh tiết và giống cô gái trong một clipsex. Đến 1/2/2012 chồng Xuân Thùy cưới vợ mới.
 
Chồng cô dâu bị trả vì trinh tiết vắng mặt tại tòa
Xuân Thùy không muốn sự việc kéo dài thêm

Ngày 20/3/2012 Nguyễn Đặng Xuân Thùy nộp đơn khởi kiện ông Nguyễn Phúc Duy (chồng cũ) đến Tòa án yêu cầu “không công nhận quan hệ vợ chồng” đồng thời đòi lại một số tài sản cá nhân như: hộ chiếu phổ thông (mang tên Nguyễn Đặng Xuân Thùy) và con gấu bông loại lớn.

Chiều ngày 20/4 phía bị đơn (Nguyễn Phúc Duy) đã vắng mặt không có lý do chính đáng. TAND quận Ninh Kiều đã tiến hành lập biên bản vắng mặt của đương sự (bị đơn) đồng thời yêu cầu phía nguyên đơn (Xuân Thùy) ra về, chờ triệu tập lần sau.

Chiều cùng ngày, Hội LHPN TP.Cần Thơ cũng cử đại diện đến tham dự phiên tòa này để theo dõi và hỗ trợ cho Xuân Thùy. Trước đó, Hội đã có văn bản kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Xuân Thùy.

Còn gia đình và Xuân Thùy tỏ ra rất buồn vì họ không muốn sự việc kéo dài thêm. Xuân Thùy cũng cho biết em đã gửi đơn yêu cầu khởi kiện bổ sung.

                                                                                                                                                          Phạm Tâm