TPHCM:

Chở heo, chó "bẩn" trên xe khách "chất lượng cao"

(Dân trí) - Hai chiếc xe khách chở thịt heo, chó và chim “bẩn” đang trên đường vào TPHCM tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Sáng 13/8, trong lúc chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua quận Thủ Đức, Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TPHCM đã phát hiện chiếc xe khách chất lượng cao Ngọc Trinh mang biển kiểm soát 51B – 088.22 do tài xế (Nguyễn Tiến, 34 tuổi) điều khiển chở 121 con heo sữa với trọng lượng 485 kg. Tại Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, tài xế Tiến khai nhận, số thịt heo trên được chở từ TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về TPHCM sẽ có người đến nhận.

Số heo và chó “bẩn” bị phát hiện trên xe khách chất lượng cao
Số heo và chó “bẩn” bị phát hiện trên xe khách chất lượng cao

Trước đó ít phút, tổ kiểm tra liên ngành cũng phát hiện xe khách chất lượng cao Hoa Công mang biển kiểm soát 77B – 004.31 do tài xế Triệu Đức Công (45 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định) điều khiển chở 9 con chó làm sẵn nặng 80 kg và 92 con chim đựng trong 18 chiếc lồng đi từ tỉnh Bình Định vào TPHCM tiêu thụ. Cả 2 lô hàng trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiếc xe khách chở thịt “bẩn”
Chiếc xe khách chở thịt “bẩn”

Bà Đặng Thị Tuyết, Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết toàn bộ số hàng hóa trên sẽ bị tiêu hủy theo quy định.

Thảo Trần