1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chiêu thức móc túi của băng nhóm đi ô tô tại Đà Lạt

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng giả làm khách du lịch, trà trộn, dàn cảnh móc túi tại siêu thị và khu du lịch (KDL) ở TP Đà Lạt.

Sáng 27/7, Công an TP. Đà Lạt cho biết đã tổ chức dẫn giải 7 đối tượng đi thực nghiệm hiện trường tại 2 địa điểm mà băng nhóm này trà trộn móc túi du khách và người dân địa phương.

Các đối tượng bao gồm La Thị Nhung (33 tuổi) và  Nguyễn Thị Vân (41 tuổi, cùng trú An Giang), Lê Hữu Lộc (46 tuổi, huyện Châu Thành, Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Tăng Bình (50 tuổi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Vũ Thị Thanh Hải (55 tuổi, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Đặng Thị Chi Mai (59 tuổi, Quận 4, TP.HCM).

Chiêu thức móc túi của băng nhóm đi ô tô tại Đà Lạt - 1

Thực nghiệm hiện trường một vụ trộm cắp.

Theo điều tra, đầu tháng 7/2020, Lộc rủ 6 đối tượng từ các tỉnh thành khác lên Đà Lạt, thuê phòng ở 2 khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân để ở. Nhóm này đã đến những nơi đông người, giả làm du khách, trà trộn vào đám đông, phân công nhau, cảnh giới, móc túi, trộm cắp tài sản của bị hại.

Đêm 23/7, Lộc cùng Mai, Hải, Nhung, Bình và Vân vào siêu thị Big C. Tại khu vực quầy bán rau, phát hiện một phụ nữ đeo túi xách màu đen đang chọn hàng hóa, chúng ra hiệu cho nhau.

Lộc và Hồng tạo động tác giả xô đẩy vào người nạn nhân; Hải, Mai, Bình và Vân tiến đến tạo đám đông để che tầm nhìn và phân tán sự chú ý của “con mồi”. Nhung khóa giỏ xách của người phụ nữ này, lấy trộm chiếc Iphone 11 rồi nhanh chóng tẩu thoát về khách sạn, đưa “chiến lợi phẩm” cho Lộc cất giữ.

Chiêu thức móc túi của băng nhóm đi ô tô tại Đà Lạt - 2

Quầy rau siêu thị Big C, nơi xảy ra vụ móc túi

Khoảng 8 giờ 24/7, nhóm đối tượng đến KDL Đường hầm đất sét - Đà Lạt, bám theo bà N.V.A. Lộc áp sát người phụ nữ này, còn Hồng mở bung chiếc ô để che chắn tầm nhìn của mọi người xung quanh. Lộc kéo khóa chiếc ba lô mà bà N.V.A. (48 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) đeo sau lưng, lấy cắp chiếc ví da, trong đó có khoảng 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác. Bọn chúng lấy tiền rồi vứt giấy tờ, ba lô lại bên đường. Sau đó, tài xế N.H.T (trú Tây Ninh) chở 7 đối tượng về các khách sạn.

Từ tin báo của nhiều bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự đã truy xét nóng, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng: 5 người bị bắt tại khách sạn, 2 người bị tóm gọn tại thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khi đang trên đường chạy trốn về TP.HCM. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra thêm 8 vụ móc túi nữa.

Chiêu thức móc túi của băng nhóm đi ô tô tại Đà Lạt - 3

Lấy lời khai kẻ chủ mưu Lê Hữu Lộc.

Công an Đà Lạt đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên để làm rõ, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời điểu tra làm rõ thêm về N.H.T, người lái ô tô chở nhóm trộm cắp đến Đà Lạt. Khi băng nhóm trên tiến hành hoạt động trộm cắp tài sản, N.H.T ở trên xe. Cơ quan điều tra đang đấu tranh, làm rõ N.H.T có tham gia, đồng phạm với nhóm trộm cắp này hay không.