1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Chiếm đoạt cả trăm triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán kit test

Bình Minh

(Dân trí) - Với thủ đoạn lập Facebook mang tên người khác rồi rao bán kit test, Tuyển đã lừa nạn nhân chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Hoằng Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Vy Văn Tuyển (SN 1993, trú ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị T.T.N. (ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) về việc chị bị một đối tượng đăng bán kit test nhanh Covid -19 trên mạng xã hội Facebook và lừa đảo chiếm đoạt của chị 150 triệu đồng.

Chiếm đoạt cả trăm triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán kit test - 1

Đối tượng Tuyển cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ và lập án đấu tranh. Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Hoằng Hóa có đủ chứng cứ và xác định Vy Văn Tuyển chính là đối tượng chiếm đoạt tiền của chị T.T.N.

Bước đầu, Tuyển khai nhận: Ngày 22/2, do cần tiền đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng nên Tuyển nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin bán kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Tuyển lập tài khoản mang tên người khác và đưa nội dung đang có một số lượng lớn kit test nhanh Covid-19 cần bán, ai có nhu cầu mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng.

Sau khi Tuyển đăng tin, ngày 25/2, chị T.T.N. liên lạc với Tuyển để hỏi mua, sau đó chuyển 150 triệu tiền đặt cọc qua tài khoản của Tuyển. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn hết liên lạc với chị N.

Trước đó, đối tượng cho biết đã từng lừa một số nạn nhân khác bằng hình thức này. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Tuyển sử dụng để đánh bạc trên Internet.

Hiện nay, Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.