1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém người bằng đao rồi trốn truy nã tại Đài Loan

Hải Nam

(Dân trí) - Bị truy nã vì chém gây thương tích cho 2 người, Duy bỏ trốn sang Đài Loan. 7 năm sau khi gây án, đối tượng về nước đầu thú.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Duy (36 tuổi, ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Chém người bằng đao rồi trốn truy nã tại Đài Loan - 1

Đối tượng Nguyễn Khắc Duy. (Ảnh: Hoàng Thơ).

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/7/2015, Duy và Lê Văn Bình (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Văn Huân (34 tuổi) và Lộc Văn Tiên (33 tuổi) tại khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

Duy và Bình khi đó dùng đao và dao chém đối thủ khiến 2 nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ thương tật là 10% mỗi người. Công an huyện Văn Lãng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Duy và Bình.

Tuy nhiên, Duy bỏ trốn trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ngày 22/2/2016, Công an huyện Văn Lãng ra quyết định truy nã Duy. Đến ngày 7/10, bị can đầu thú.

Tại trụ sở điều tra, Duy khai sau khi gây án và bị điều tra, đối tượng đi Đài Loan để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.