1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Chém em dâu suýt chết vì không được chơi với cháu

(Dân trí) - Tức giận vì em dâu dám hỗn hào, đã không cho mình chơi với cháu mà còn trách móc rồi đuổi về, Mõn vác dao quyết chém chết cho hả dạ.

Ngày 29/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm án từ 12 năm xuống còn 10 năm đối với bị cáo Diêu Thành Mõn (54 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Nhà cách nhau chừng vài chục mét, Diêu Thành Mõn thường xuyên qua nhà em trai chơi. Trưa 30/5/2012, Mõn đến chơi với các cháu sau khi nhậu về. Trong lúc đùa giỡn, Mõn làm cháu trai té xuống nên nhà, khóc um cả lên.

Chị Xuân nhìn con mà nóng cả ruột gan nên có lời trách móc, rồi đuổi Mõn ra về. Tức giận, Mõn chửi thề, “cháu tao tao giỡn, có quyền gì mà cấm” nên hai bên lời qua tiếng lại. Không chịu được thái độ hỗn hào của em dâu, Mõn về nhà lấy dao chặt củi qua chém chết chị Xuân.

Bị cáo trước tòa phúc thẩm
Bị cáo trước tòa phúc thẩm

Mõn vung dao chém 2 nhát trúng vào vai, cổ trong lúc chị Xuân đang giặt đồ. Mõn tiếp tục chém thì chị Xuân kịp thời quay lại chụp con dao rồi hai bên giằng co.

Lúc đó chồng chị Xuân đang lợp mái nhà nghe tiếng la của vợ, vội xuống can ngăn. Mõn bỏ ra về, còn chị Xuân được đưa đi cấp cứu.

May mắn thoát chết nhưng chị Xuân bị thương tật 31%.

Phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt Diêu Thành Mõn 12 năm tù giam về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng, Mõn làm đơn lên Tòa phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Mõn ăn năn hối hận về hành vi của mình. Xét thấy, bị cáo đã khắc phục hậu quả, cạnh đó phía bị hại cũng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết định tuyên giảm án cho Diêu Thành Mõn từ 12 năm tù xuống 10 năm tù về tội “Giết người”.

Quốc Anh - Công Quang