1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chém chết vợ hờ rồi bỏ trốn trong đêm

(Dân trí) - Mâu thuẫn cãi nhau với vợ hờ, ông Bình đã vung dao chém liên tiếp khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn ngay trong đêm.

Ngày 18/5, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án giết người. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn và được cơ quan chức năng vận động, kêu gọi nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua điều tra ban đầu, từ năm 2011 đến nay, bà Bùi Thị Hồng (51 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) và ông Đặng Bình (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Vào đêm ngày 15/5, giữa bà Hồng và ông Bình xảy ra mâu thuẫn cãi vã lẫn nhau. Trong cơn nóng giận, hai bên đã lao vào xô xát, ẩu đả nhau. Lúc này, ông Bình liền lấy con dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hồng khiến bà gục xuống tại chỗ và dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Hồng đã tử vong.

Sau khi gây án, ông Bình đã nhanh chóng bỏ trốn ngay trong đêm. Sau đó, cơ quan điều tra đã phối hợp truy tìm và vận động đến đầu thú.

Đến ngày 17/5, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình,

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm