1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Chê người khác hát dở…, bị đánh chết bằng micro

(Dân trí) - Khi nhậu xong, Gớp rủ Phong và hai người bạn khác đi hát karaoke. Khi Gớp đang hát, Phong chê Gớp hát dở và lấy micro hát, bất ngờ Gớp dùng micro đánh Phong gục ngã. Sau đó cả nhóm đưa Phong đi cấp cứu nhưng Phong đã tử vong sau 3 ngày điều trị.

Ngày 30/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Thanh Bình) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Văn Gớp (SN 1978, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bị can Võ Văn Gớp
Bị can Võ Văn Gớp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 23/3, sau khi nhậu xong, Gớp cùng với Nguyễn Thanh Phong (SN 1974) và 2 người bạn tên Xuân và Bền tiếp tục đi đến cơ sở karaoke Song Ngọc 3 (tọa lạc khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) để hát karaoke.

Trong lúc Gớp đang cầm micro hát thì Phong chê Gớp hát dở và giành lấy micro để hát. Gớp bực tức, cầm micro đánh trúng vào mặt Phong, làm Phong té xuống nền gạch bất tỉnh. Sau đó, Gớp, Bền, Xuân cùng đưa Phong đi cấp cứu. Đến ngày 27/3, Phong tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Công an huyện Thanh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hòa Bình