1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chặt đứt đường dây ma túy từ tam giác Vàng vào Việt Nam, thu 69 bánh heroin

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển một khối lượng ma túy rất lớn từ khu vực tam giác vàng, qua Lào, thẩm lậu vào Việt Nam thì các đối tượng bị lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt giữ.

Chiều ngày 22/11, Đại tá Nguyễn Chí Tý – Trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng 2 nước Việt Nam – Lào vừa triệt phá thành công chuyên án 056AV, chặt đứt đường dây ma túy lớn do các đối tượng Thái Lan và Lào cầm đầu khi đang tìm cách xâm nhập vào Việt Nam.

Đối tượng và tang vật tại trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng (ảnh BĐBP Nghệ An).
Đối tượng và tang vật tại trụ sở Công an tỉnh Xiêng Khoảng (ảnh BĐBP Nghệ An).

Vào hồi 19h30 ngày 21/11/2016 tại Bản Lỳ, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Biên phòng, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 69 bánh heroin.

Bước đầu xác định danh tính 4 đối tượng gồm Chiramet (SN 1984), Chaikitkun (SN 1982), Saesong Tho (SN 1973) đều mang quốc tịch Thái Lan và Nuxong (SN 1994), mang quốc tịch Lào.

Đấu tranh nóng, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên được mua từ khu vực tam giác Vàng (Myanma – Lào – Thái), vận chuyển qua Lào sau đó móc nối với các đối tượng người Việt và người Lào tìm cách đưa vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Lam