1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Chặn xe cướp tài sản bất thành, 2 đối tượng chia nhau 17 năm tù

(Dân trí)- TAND huyện Krông Pa, Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nay Thơm (21 tuổi, trú buôn Toát, xã Ia Rsươm) 9 năm tù và Rah Lan Nghe (20 tuổi, trú buôn Tieng, xã Uar) 8 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 17/8/2011, Thơm Và Nghe thấy anh Đỗ Văn Toán đi xe mô tô một mình hướng từ điểm 8 (xã Ia Rsươm) ra, cả hai liền chặn đầu xe anh Toán lại. Sau đó Thơm dùng cây gỗ đập vào đầu anh Toán làm vỡ mũ bảo hiểm, rồi chúng lục soát khắp người anh Toán mà không tìm thấy gì.

                            
Nghe và Thơm trước vành móng ngựa phải chia nhau 17 năm tù
Nghe và Thơm trước vành móng ngựa phải chia nhau 17 năm tù
 
Đúng lúc này, ông Phạm Hăng chạy xe tới, Thơm liền lao ra chẵn e lại và dùng cây gậy gỗ đập vào đầu ông Hăng, làm chiếc mũ bảo hiểm ông Hăng đang đội trên đầu bị vỡ, khiến ông ngã lăn xuống đường và ngất xỉu. Ngay lập tức, Thơm lao vào lục soát người ông Hăng lấy được một cái ví nên hắn liền gọi Nghe lại để xem chiến lợi phẩm.

Lợi dụng lúc Nghe đến xem ví, anh Toán liền nhảy lên xe đi trình báo với công an.

Thiên Thư