1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Chặn quốc lộ khiến ách tắc giao thông, 15 bị cáo lãnh án

(Dân trí) - TAND huyện Đức Phổ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo tổ chức chặn quốc lộ 1A khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Theo cáo trạng, đêm 2/9/2018, một số đối tượng tung tin nhà máy xử lý rác Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm và kêu gọi người dân tập trung trước trụ sở UBND xã yêu cầu giải quyết.

Sau đó, hàng trăm người đã tập trung lên quốc lộ 1A dùng chướng ngại vật ngăn cản phương tiện giao thông gây ùn tắc nhiều giờ. Trong số này có bị cáo Trần Thị Kim Liễu và 14 đồng phạm đều trú tại huyện Đức Phổ.

Theo đó, Trần Thị Kim Liễu và đồng phạm đã đem chiếu trải giữa lòng đường quốc lộ 1A, sau đó mang loa mở nhạc và ca hát, nhảy múa, hò hét để chặn xe.

 Chặn quốc lộ khiến ách tắc giao thông, 15 bị cáo lãnh án - 1
Vụ chặn xe trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Đức Phổ vào ngày 2/9/2018

 Đến 2h30 ngày 3/9/2018, khi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng dẹp bỏ các vật dụng án ngữ trên quốc lộ 1A thì một số người quá khích đã chống đối bằng cách dùng đá ném lực lượng công an. Trước tình hình đó, lực lượng Công an buộc phải cưỡng chế, tạm giữ những đối tượng quá khích.

 Chặn quốc lộ khiến ách tắc giao thông, 15 bị cáo lãnh án - 2
Các bị cáo tại phiên tòa

 Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” và xử phạt Trần Thị Kim Liễu 4 tháng 28 ngày tù; Huỳnh Thái 9 tháng tù treo; Cao Minh Thiên 8 tháng tù treo; các bị cáo Nguyễn Thị Cớ, Hoàng Thị Phường, Phạm Thị Liền, Nguyễn Thị Nhân mỗi bị cáo 6 tháng tù treo; các bị cáo Nguyễn Thị Thúy An, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Búp, Nguyễn Thị Sức, Trần Thị Nhân, Trần Thị Thi mỗi bị cáo bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Quốc Triều