1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung bất hảo của kẻ hiếp rồi ném bé gái xuống giếng

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin chính về quá trình điều tra vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).

Vào ngày 12-3, từ tin báo của gia cháu Lê Đỗ Trâm A. (5 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng) về việc cháu A. bị Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) chở đi và mất tích từ 15h ngày 11-3-2018.

Đối tượng là hàng xóm của gia đình A. và thường xuyên qua chơi. Công an thị xã Đồng Xoài và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm tung tích thủ phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng
Đối tượng Nguyễn Văn Hưng

Qua đó, cơ quan Công an xác định, đối tượng thuộc thành phần bất hảo của địa phương. Cụ thể, một người dân ở xã Tiến Hưng thuê Hưng chăn bò nhưng đối tượng dắt bò của chủ đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Hưng bị cơ quan Công an bắt giữ và thụ án 3 năm tù về “Tội trộm cắp tài sản”. Tưởng rằng ra tù Hưng sẽ chí thú làm ăn, nào ngờ đối tượng thường xuyên tụ tập với đám thanh niên hư hỏng ở xã chơi bời lêu lổng, ăn nhậu hàng quán.

Sau hơn 3 ngày tập trung lực lượng xác minh, đến khoảng 22h ngày 14-3, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện Hưng đang nằm ở khu vực ấp 7, xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài) trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Lực lượng Công an đã đưa đối tượng đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (thuộc xã Tiến Hưng) để điều trị. Tiếp đó, cơ quan Công an đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng để truy tìm tung tích cháu A.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận: Do có quen biết và hay đến nhà bà Đàm Thị V. (46 tuổi, bà ngoại của cháu A) ở cùng ấp chơi. Tại đây, Hưng gặp cháu bé.

Thi thoảng, Hưng chở cháu A. đi chơi và mua bánh kẹo cho cháu. Khoảng 15h ngày 11-3, Hưng điều khiển máy BKS 93F9-0584 đến nhà bà V. chơi. Hưng thấy cháu A. chơi ở đây nên bế cháu lên rồi cho 5.000đ. Lúc này, bà V. nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài khoảng 50cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng bà để làm chỗ cắm nhang.

Hưng đồng ý và xin bà V. cho chở cháu A. đi theo cùng nhưng bà không đồng ý. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà V. đang dọn dẹp ở nhà bếp Hưng bế cháu A. lên xe chở đi.

Khi đến nghĩa trang thị xã Đồng Xoài thì Hưng nảy sinh ý định hãm hại cháu A. nên chở đến căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.

Tại đây, Hưng thực hiện hành vi thú tính rồi ném nạn nhân xuống giếng ở gần đó để che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.

Đêm 14-3, Công an đã tìm được thi thể cháu A. đã tử vong trước đó dưới giếng nước ở cạnh căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài.

Theo V.Thủy – V.Tuyên

Công an nhân dân