1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới

(Dân trí) - Một đối tượng (chưa rõ quốc tịch) ngang nhiên cõng 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới Campuchia theo đường mòn. Khi gặp lực lượng biên phòng, đối tượng này bỏ số hàng rồi chạy về Campuchia.

Sáng, 8/3, Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, hôm qua lực lượng vừa bắt giữ một lô khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc do một đối tượng vận chuyển qua Campuchia.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 7/3/2020, tại khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại đây, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ Việt Nam qua Campuchia.

Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới - 1

Lực lượng Biên phòng kiểm đếm số khẩu trang thu giữ

Cụ thể, vào thời gian trên, Tổ công tác thuộc Trạm kiểm soát biên phòng Vĩnh Ngươn, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng An Giang trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, thì phát hiện 1 đối tượng đang đai vác hàng hóa từ Việt Nam qua Campuchia có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu kiểm tra.

Khi  phát hiện  tổ công tác, đối tượng  không chấp hành lệnh dừng kiểm tra mà bỏ lại hàng hóa rồi chạy về phía bên kia biên giới Campuchia. Tiến hàng kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các thùng hàng đối tượng bỏ lại có chứa 10.000 khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên, tổ công tác lập biên bản tịch thu số khẩu trang trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành