1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Cạy container tráo gỗ quý bằng cát để xuất khẩu

(Dân trí) - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng 3 lái xe container về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng gồm Ngô Tá Vũ (31 tuổi, trú đường Phạm Như Tăng, Đà Nẵng), Phạm Minh Cảnh (38 tuổi, trú đường Phan Thanh, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Mỹ (39 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Số gỗ được phát hiện tại hiện trường
Số gỗ được phát hiện tại hiện trường

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 15/2, Vũ và Cảnh điều khiển hai xe container mang BKS 43X-3241 và BKS 43C-00.117 chở gỗ thuê cho Công ty Hồng Duy Bảo (trụ sở tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Hai xe này chở lô hàng gỗ giáng hương và cẩm lai xuất phát từ cảng Cửa Việt vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để xuất khẩu.

Tuy nhiên, cả hai lái xe này không cho xe chạy thẳng ra cảng mà ghé vào bãi đỗ xe ô tô trên đường Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do bà Huỳnh Thị Kim Liên làm chủ. Sau khi thỏa thuận giá cả, Nguyễn Văn Mỹ (trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng một số người khác đã đợi sẵn dùng xà beng cạy bách sắt ở bên trái container rồi dùng móc sắt đưa tổng cộng 0,983m3 gỗ ra ngoài.

Để qua mặt trạm cân và chủ hàng, các đối tượng đã xúc cát cho vào bao nhét lại vào container bằng trọng lượng gỗ ăn cắp, cửa và niêm chì vẫn còn nguyên. Với thủ đoạn như trên, chủ hàng khó có thể phát hiện ra số hàng bị mất.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp với Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng tiếp cận hiện trường và bắt quả tang các đối tượng này đang có hành vi trộm cắp tài sản. Tại bãi gỗ này, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 9,316 m3 gỗ giáng hương và cẩm lai khác. Đối tượng Mỹ khai nhận số gỗ trên đã mua của nhiều đối tượng khác với tổng giá trị số gỗ này khoảng 800 triệu đồng.

Tiến hành mở kiểm tra một số container của Công ty này tại bãi hàng cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bao cát được chất lẫn lộn với gỗ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính