1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cặp vợ chồng nhiễm HIV mang theo búa rìu và lưỡi lê vận chuyển ma túy

(Dân trí) - Khi bị CSGT Bắc Giang dừng xe, cặp vợ chồng Lê Hồng Thanh và Vũ Thị Ngọc Hằng (cùng bị nhiễm HIV) và đồng bọn mang theo lưỡi lê và búa rùi để vận chuyển 400gam ma túy, đã bỏ chạy. Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ ở phía trước truy đuổi gần 2km thì bắt giữ được các đối tượng.

Cặp vợ chồng nhiễm HIV mang theo búa rìu và lưỡi lê vận chuyển ma túy - 1
Cặp vợ chồng nhiễm HIV mang theo búa rìu và lưỡi lê vận chuyển ma túy - 2

Cặp vợ chồng nhiễm HIV mang theo búa rìu và lưỡi lê vận chuyển ma túy - 2
Các đối tượng cùng tang vật
Các đối tượng cùng tang vật

Vào khoảng hơn 5h ngày 16/9, trong khi làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Kép- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang) phát hiện xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Innova BKS 30A-052-09 đi theo hướng Lạng Sơn-Hà Nội, chạy quá tốc độ qui định 82/50 km/giờ trong khu đông dân cư.

Tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện. Ngay lập tức lái xe quay đầu bỏ chạy rẽ vào Quốc lộ 37 hướng đi Lục Nam-Hải Dương, Tổ công tác tổ chức truy đuổi, đồng thời thông báo cho lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động phía trước hỗ trợ.

Sau khi truy đuổi được khoảng gần 2km thì Tổ công tác chặn bắt được xe vi phạm. Trên xe có 4 nam và 1 nữ, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, Thấy các đối tượng trên xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát, qua đó phát hiện 1 gói nilong bên trong chứa nhiều tinh thể màu trắng dạng ma túy tổng hợp, nhiều viên đạn súng K54.

Ngay lập tức, Tổ công tác khống chế, bắt giữ các đối tượng. Tại trụ sở Phòng CSGT, công an tiến hành thu giữ 400gam ma túy tổng hợp, 10 viên đạn súng ngắn K54, 1 lưỡi lê của súng quân dụng AK, một chiếc búa rìu.

Cơ quan chức năng làm rõ các đối tượng gồm: Lê Hồng Thanh ( SN 1972, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đang bị nhiễm HIV; Vũ Thị Ngọc Hằng (SN 1980, là vợ của Thanh) là đối tượng nghiện ma túy, đang bị nhiễm HIV; Hoàng Văn Hải (SN 1981, ở Tiền Chung, Hải Dương); Nguyễn Xuân Hợp ( SN 1989, ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) đã có tiền án, tiền sự, là người đang cầm lái xe taxi khi bị bắt giữ; Nguyễn Thanh Tuyền ( SN 1988, ở Đông Nghàn, Đông Anh, Hà Nội) là lái xe taxi, xong không trực tiếp lái xe taxi khi bị CSGT bắt giữ.

Phòng CSGT Bắc Giang đã bàn giao các đối tượng, tang vật, phương tiện cho Phòng PC47 thụ lý theo thẩm quyền.

Cần Thơ: Bắt quả tang đôi nam nữ tàng trữ ma túy

Ngày 16/9, đại tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ, buôn bán số lượng lớn ma túy các loại trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Tang vật của 2 đối tượng bị cơ quan điều tra thu giữ
Tang vật của 2 đối tượng bị cơ quan điều tra thu giữ

Cụ thể, lúc 3h sáng nay 16/9, các trinh sát phòng PC47, Công an TP Cần Thơ, tiến hành khám xét, bắt quả tang Đoàn Thị Hạnh (42 tuổi) và Hồ Thanh Tâm (47 tuổi), thường trú tại đường CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang tàng trữ ma túy trái phép.

Khám xét nơi ở của Hạnh, lực lượng Công an thu giữ 75 gam ma túy đá; khoảng 270 gam heroin; 60 tép heroin; 120 triệu đồng tiền mặt; 2 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly điện tử; 1 xe mô tô, cùng nhiều tang vật liên quan.

2 đội tượng Hạnh và Tâm vừa bị bắt do tàng trữ mua bán ma túy
2 đội tượng Hạnh và Tâm vừa bị bắt do tàng trữ mua bán ma túy

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã bắt quả tang Hồ Thanh Tâm, khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô trên đường Nguyễn Văn Linh. Qua khám xét nhanh, lực lượng Công an thu giữ nhiều ma túy đá, cùng vật liên quan trong cốp xe của Tâm.

Đại tá Lê Văn Lương cho biết, Hạnh và Tâm là đối tượng đã có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, cặp vợ chồng này lại tiếp tục chứng “ngựa quen đường cũ”.

Vụ việc được Phòng PC47 điều tra, mở rộng.

Bá Đoàn - Phạm Tâm