1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cạo đầu giả nhà sư đi bán hương để trốn truy nã

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi bị công an phát lệnh truy nã, Biết đã cạo đầu đóng giả nhà sư đi bán hương tại nhiều tỉnh, thành hòng che giấu nhân thân.

Sáng 6/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt, di lý đối tượng Trần Văn Biết (44 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan.

Cạo đầu giả nhà sư đi bán hương để trốn truy nã - 1

Đóng giả nhà sư để trốn truy nã nhưng đối tượng Trần Văn Biết vẫn bị bại lộ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2/2020, Trần Văn Biết mua 2 chiếc xe máy bằng hình thức trả góp tại công ty tài chính và bị giữ lại cà-vẹt (đăng ký xe).

Ngày 8/3/2020, Biết nói với bạn là Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo (44 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) tìm nơi làm cà-vẹt giả để mang đi thế chấp vay tiền, chiếm đoạt.

Do bản thân cũng đang nợ nần nên Thảo cũng muốn làm cà-vẹt cho chiếc xe máy của mình để mang đi thế chấp, vay tiền trả nợ.

Thông qua mạng xã hội, Thảo liên hệ thuê người làm cà-vẹt giả với giá là 2,5 triệu đồng/cái. Sau khi nhận được 3 cà-vẹt giả, Biết và Thảo mang 3 chiếc xe máy kèm giấy tờ giả đến một công ty tài chính làm thủ tục vay tiền trả góp. Tổng cộng hai đối tượng vay 92 triệu đồng.

Ngày 25/3, Công an TP Buôn Ma Thuột đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan; quyết định truy nã đối với Trần Văn Biết khi đối tượng rời khỏi địa phương.

Bị truy nã, Biết đã cạo đầu đóng giả nhà sư đi bán hương tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung và miền Tây.

Dù vậy, đối tượng vẫn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ẩn náu tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).