1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng trên xe ô tô dương tính ma túy

Công Bính

(Dân trí) - Sau quá trình truy đuổi, khống chế, lực lượng CSGT Công an thị xã Điện Bàn phát hiện 2 đối tượng đi trên ô tô đều dương tính với ma túy.

Chiều 24/9, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe ô tô dương tính với ma túy.

Truy đuổi gần 40km bắt 2 đối tượng trên xe ô tô dương tính ma túy - 1

Lực lượng Công an bắt 2 đối tượng trên cùng vật. (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 23/9, trên tuyến đường ĐT609 (đoạn qua khối phố 4, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), tổ tuần tra kiểm soát CSGT Công an thị xã Điện Bàn phát hiện xe ô tô mang BKS 43A-315.10 có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng thị xã Điện Bàn lên huyện Đại Lộc nên tổ CSGT dùng 2 xe mô tô để truy đuổi.

Mặc dù lực lượng CSGT liên tục phát lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn cố tình bỏ chạy và chèn ép xe lực lượng đang làm nhiệm vụ trên quãng đường dài gần 40km.

Khi đến gần ngã tư Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), 2 xe mô tô của CSGT áp sát, khống chế dừng xe nhưng tài xế vẫn cố thủ, không chịu mở cửa buộc tổ công tác phối hợp Công an xã Hòa Khương để xử lý.

Sau khi khống chế, lực lượng chức năng đã đưa được xe ô tô và 2 đối tượng trên xe về Công an thị xã Điện Bàn.

Qua kiểm tra hành chính, lái xe là Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) không xuất trình được giấy phép lái xe, trên xe có 1 gói ma túy đá (0,51 gam), 1 mã tấu và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Người cùng đi là Lê Văn Quyền (24 tuổi, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Cả hai khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.