1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

“Căng mình” trấn áp tội phạm

(Dân trí) – Trong năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỉ đồng… Tuy số lượng có giảm nhưng lực lượng công an vẫn phải “căng mình” trấn áp tội phạm.

Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát về đêm tại TP.HCM.
Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát về đêm tại TP.HCM.

Ngày 17/4, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán Quý Tỵ  2013 và sơ kết 1 năm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại 5 phường – xã trên địa bàn thành phố.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm (từ ngày 15/12/2012 đến 15/3/2013), trên thành phố đã xảy ra 1.467 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỉ đồng.
 
So với thời gian liền kề, số vụ phạm pháp đã giảm 98 vụ (6,26%), trong đó, một số loại án xâm phạm tài sản được kiềm chế, kéo giảm như cướp tài sản, cướp giật tài sản, triệt phá 202 băng nhóm bắt 503 đối tượng, khám phá 20 chuyên án.

“So với thời gian liền kề giảm 98 vụ nhưng so với các tỉnh thành thì TP.HCM giảm ít hơn, trong khi lực lượng được tăng cường khá hùng hậu, kết quả đạt được như vậy là không đạt chỉ tiêu” - Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc công an TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận.

Về công tác đấu tranh tội phạm ma túy, công an thành phố đã khám phá 17 chuyên án, bắt 460 vụ, 929 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 12% so với cùng kỳ.
 
Đặc biệt là các vụ án ma túy mới triệt phá, các đối tượng người nước ngoài đã lợi dụng phụ nữ để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa sang Trung Quốc. Chỉ trong tháng 3/2013, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ chiết xuất tiền chất heroin từ tân dược.

Riêng về các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến mại dâm, buôn bán hàng lậu hiện tại công an thành phố vẫn đang “đau đầu” chưa tìm ra cách chặn đứng. Để giải quyết triệt để tình trạng buôn lậu, Thiếu tướng Phan Anh Minh kiến nghị Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) vào cuộc và làm đơn vụ chủ “cầm trịch”.

Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát về đêm tại TP.HCM.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, thay mặt lãnh đạo TP tặng bằng khen các đơn vị cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực của công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên, TP HCM chỉ mới kìm hãm, làm giảm được tính chất manh động và sự lộng hành của tội phạm ở một số địa bàn. Vẫn còn những vụ án nghiêm trọng, những băng nhóm xã hội đen chi phối một số địa bàn, một bộ phận cán bộ địa phương và người dân.

“Trong quý II/2013, tội phạm sẽ có chiều hướng hoạt động trở lại. Vì vậy, Công an TPHCM cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng, giữa các tỉnh - thành, chia sẻ thông tin kịp thời để triệt phá nhanh nhất băng nhóm, đặc biệt là loại tội phạm có tổ chức, xã hội đen, đòi nợ thuê. Cần phát huy sức mạnh của mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,” – Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh.

Tại buổi tổng kết, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác phòng chống tội phạm và trao bằng khen cho 24 tập thể và 27 cá nhân có thành thích xuất sắc trong tấn công các loại tội phạm dịp Tết Quý Tỵ và trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

T.P