1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Can ngăn em đồng hao đánh vợ, người đàn ông bị đánh tử vong

(Dân trí) - Thấy em đồng hao và vợ đang đánh nhau, người đàn ông tới can ngăn thì bị người em đồng hao dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến tử vong.

Ngày 1/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo K Sơr Kot (SN 1982, ngụ buôn Ea Sin, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) về tội giết người.

Can ngăn em đồng hao đánh vợ, người đàn ông bị đánh tử vong - 1
Bị cáo K Sơr Kot tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 1/12/2019, K Sơr Kot đang ngồi uống rượu thì vợ là chị H’Rich Ayun (SN 1987) đi làm về thấy vậy nên mắng chồng về việc nhậu nhẹt dẫn đến việc 2 bên cãi vã, xô xát với nhau.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, anh R Mah Doan (SN 1981, anh rể của chị H’Rich) chạy qua can ngăn. Lúc này, anh R Mah Doan dùng tay đẩy 2 người để không xô xát với nhau nữa thì làm K Sơr Kot ngã xuống sân, nhưng không gây thương tích.

Bực tức vì bị xô ngã, K Sơr Kot lấy một thanh kim loại bằng sắt gần đó đánh một cái vào đầu của anh R Mah Doan khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

Ngay sau đó, anh R Mah Doan được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên nhưng do thương tích nặng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, K Sơr Kot đã mang theo hung khí gây án đến công an huyện Krông Búk đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt K Sơr Kot mức án 20 năm tù về tội giết người.

Thúy Diễm