1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Can cha đánh nhau, con bị đâm chết

(Dân trí) - Chiều 24/6, Công an huyện Tam Nông cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Thương (SN 1992, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 23/6/2014, tại khóm 3, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, do mâu thuẫn cá nhân trước đó, Võ Văn Thương đã tìm ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1966, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) để đánh trả thù.

Lúc gặp nhau, Thương có sử dụng dao bấm xô xát với ông Thanh. Lúc này, Nguyễn Phú An (SN 1992, là con ruột của ông Thanh, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) thấy cha bị đánh nên nhào vô can ngăn thì bị đối tượng Võ Văn Thương đâm trúng vào vùng ngực gây thương tích nặng.

Người dân đưa An đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

 Nguyễn Hành