1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Cầm hộ” ma túy, bỏ chạy tháo thân khi thấy cảnh sát

(Dân trí) - Lê Đức Quỳnh khai nhận được Đỗ Duy Hoàng rủ lên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) gặp một đối tượng và đã được đối tượng này đưa cho một gói ma túy “đá” nhờ “cầm hộ”.

Khoảng 21h30 ngày 26/12, tổ công tác Y5/141 - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Xã Đàn, phát hiện hai nam thanh niên đi chiếc xe máy Wave không BKS đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh phía trước, nam thanh niên ngồi sau vội nhảy xuống xe, ôm bụng bỏ chạy.

Đối tượng Đỗ Duy Hoàng.

Đối tượng Đỗ Duy Hoàng.

Quyết không để đối tượng nghi vấn chạy thoát, tổ công tác đã tổ chức đội hình truy bắt, tóm gọn đối tượng. Khám trong người đối tượng bỏ chạy bị bắt lại, cảnh sát phát hiện một gọi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy dạng “đá”.

Đối tượng Lê Đức Quỳnh cùng số ma túy đá được nhờ cầm hộ.

Đối tượng Lê Đức Quỳnh cùng số ma túy "đá" được nhờ "cầm hộ".

Tại chốt 141, nam thanh niên điều khiển xe được xác định là Đỗ Duy Hoàng (SN 1982, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đối tượng ngồi sau là Lê Đức Quỳnh (SN 1990, trú tại Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

Chiếc xe hai đối tượng sử dụng.

Chiếc xe hai đối tượng sử dụng.

Quỳnh khai nhận, gói nilon trên là loại ma túy đá. Quỳnh cho biết, tối cùng ngày, Quỳnh được Hoàng rủ đến khu vực phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) gặp một đối tượng và sau đó được đối tượng này đưa cho gói ma túy nhờ “cầm hộ”. Đang thong dong trên đường, hai đối tượng gặp tổ công tác 141 và bắt giữ.

Vụ việc sau đó được tổ công tác Y5/141 bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục làm rõ.

Khánh Linh