1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cãi nhau sau khi ân ái, người đàn ông ra tay giết người yêu

(Dân trí) - Sau khi ân ái mặn nồng, bị người yêu mắng là “đàn ông hèn”, Tuyến ra tay sát hại người yêu. Thấy tay người yêu có nhẫn và vòng vàng, Tuyến cũng tháo lấy.

Ngày 9/12, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Trần Quang Tuyến (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) về các tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Tuyến tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Tuyến tại tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Tuyến và chị Trang làm chung một công ty tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và có quan hệ tình cảm với nhau.

Khuya 23/12/2014, Tuyến đang nằm nghỉ trong công ty thì Trang đi ngang qua vẫy tay với Tuyến rồi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Tuyến nghĩ Trang vẫy gọi mình để quan hệ yêu đương như lần trước nên đi theo. Tại đây, sau khi quan hệ với nhau xong thì Trang và Tuyến đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã lớn tiếng.

Tức giận vì bị nói “đàn ông hèn” và bị Trang thách thức, Tuyến đã giết Trang. Sau đó, thấy tay chị Trang có nhẫn và vòng vàng, Tuyến liền tháo lấy cất vào túi áo mình rồi kéo xác chị Trang giấu phía sau bể nước và đi về ngủ.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, các công nhân làm chung tổ phát hiện chị Trang mất tích nên báo ban giám đốc công ty truy tìm. Ngày 24/12/2014, Tuyến đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp số vàng cướp được.

Trước đó, Tuyến bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án chung thân cho tội giết người, bốn năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt là tù chung thân. Sau bản án sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Tuyến.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã xem xét toàn bộ nội dung vụ án, bản án nghiêm minh đúng người đúng tội. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tuyến.

Xuân Duy