1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Cá độ bóng đá qua mạng, thu lời bất chính 1,3 tỷ đồng

Bình Minh

(Dân trí) - Lê Thiên Thức cùng 11 đồng bọn đã thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, thu lời bất chính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Quảng Xương vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ là hơn 200 triệu đồng cho một trận đấu.

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Xương đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Lê Thiên Thức (SN 1998, ở khu phố Tân Tú, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương). 

Cá độ bóng đá qua mạng, thu lời bất chính 1,3 tỷ đồng - 1

5 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Ngoài Thức bị cảnh sát tạm giữ còn 4 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này gồm: Bùi Văn Sử (SN 1998), Lê Thiên Dũng (SN 1985), đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; Nguyễn Viết Lâm (SN 1997, ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân) và Phạm Thanh Hoàng (SN 1993 ở xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ đầu mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, Lê Thiên Thức đã câu kết với 11 đối tượng khác trên địa bàn huyện Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa và huyện Thường Xuân để thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 200 triệu đồng/trận. Đến khi bị bắt, cả nhóm đã thu lời bất chính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án.