1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

BV Việt Đức lên tiếng vụ tài xế xe cứu thương bị hành hung

(Dân trí) - Đại diện bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã đề nghị công an khẩn trương vào cuộc sau sự việc tài xế xe cứu thương bị nhóm côn đồ hành hung ngay cổng bệnh viện vào tối qua (23/3), . Bảo vệ bệnh viện được khẳng định đã không “làm ngơ”…

Bà Hường (bìa trái) cho rằng khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện không làm ngơ

Bà Hường (bìa trái) cho rằng khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện không "làm ngơ"

Bà Nguyễn Thị Bích Hường – PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, Ban lãnh đạo bệnh viện mới biết sự việc nêu trên vào sáng nay (24/3). Ngay sau đó, Ban lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu tổ bảo vệ trực tối qua viết bảng tường trình.

“Theo bản tường trình của tổ bảo vệ, thì sự việc tối 23/3 xảy ra rất nhanh. Sau khi xe cứu thương làm xong các thủ tục, bảo vệ cho xe đi ra. Khi xe này đang lưu thông ở vị trí nửa bên trong nửa bên ngoài cổng, thì bị 1 số thanh niên đến chặn lại và có hành vi đánh lái xe, đập vỡ gương xe, gây mất an ninh trật tự khu vực cổng bệnh viện. Sự việc xảy ra rất nhanh, khi bảo vệ ra can thiệp thì các đối tượng đã rời đi. Bảo vệ bệnh viện đã cho lái xe đưa xe vào bệnh viện, mời lái xe vào phòng bảo vệ và báo cho công an phường Hàng Bông vào giải quyết. Do đó, có thể nói là bảo vệ đã vào cuộc ngay chứ không phải làm ngơ, nhưng việc quá nhanh nên không kịp ngăn cản” – bà Hường nói.

Bà Hường cho biết thêm, Ban lãnh đạo bệnh viện đã có văn bản đề nghị gửi Công an quận Hoàn Kiếm, công an phường Hàng Bông đề nghị khẩn trương điều tra, xem xét và xử lý nghiêm theo pháp luật các đối tượng đã thực hiện hành vi nêu trên.

Bà Hường cũng cho biết, động cơ "gây án" của các nhóm côn đồ hành hung tài xế xe cứu thương sẽ được cơ quan công an làm rõ. Nhưng trước đây, tại khu vực bệnh viện cũng đã xảy ra những tình trạng tương tự, nguyên nhân được xác định là những xe cứu thương hoạt động theo kiểu “xe dù” đã tranh giành việc chở bệnh nhân với các xe cứu thương khác. Nhưng từ khi bệnh viện đầu tư thêm 10 chiếc cứu thương chạy dịch vụ (chủ yếu để phục vụ người bệnh) thì tình trạng trên đã giảm đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Dũng – tổ trưởng tổ bảo vệ - cho biết thêm, tối hôm 23/3, tổ có 26 người làm nhiệm vụ ở nhiều vị trí trong bệnh viện. Khu vực ngoài cổng nơi xảy ra sự việc có 1 người. Ngoài ra, tại bệnh viện còn có 2 đồng chí công an khu vực, nhưng thời điểm đó, 2 chiến sỹ này đang làm nhiệm vụ ở phía trong của bệnh viện nên cũng không ứng cứu kịp vì sự việc xảy ra quá nhanh.

Như Dân trí đã đưa tin, tối qua 23/3, xe cứu thương đang chở thi thể cháu Trần Cao Sang (5 tuổi) là con trai anh Trần Hương Trà (SN 1988, ở thị trấn Anh Sơn – Nghệ An), khi xe ra ngoài cổng Vệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì bị nhóm côn đồ hành hung chặn lại và đánh tài xế, khiến chiếc xe này phải quay lại bệnh viện.

Nguyễn Dương